Đà Nẵng thấp thỏm vụ hoa Tết

Thứ năm, 12/01/2017 10:42

(Cadn.com.vn) - Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này là lúc người trồng hoa rục rịch cho "ra lò" thành quả lao động suốt nhiều tháng ròng. Thế nhưng, theo ghi nhận, cùng với vựa hoa ở các tỉnh thành lân cận Quảng Ngãi, Quảng Nam, TT-Huế, tại Đà Nẵng nhiều hộ trồng hoa đang lo "sốt vó" vì hoa nở không kịp tết. Trong đó, những hộ trồng hoa tại huyện Hòa Vang, nơi được xem là "trung tâm" vựa hoa Đà Nẵng đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, Hòa Vang) có thâm niên hơn 10 năm trồng hoa nhưng năm nay đành "bó tay" trước vườn hoa Tết... chưa nở của mình. Đầu tư trên 100 triệu đồng để trồng hoa nhưng thời điểm này anh phải nỗ lực "gỡ đồng nào hay đồng nấy" vì hoa không kịp Tết. "Thời tiết quá thất thường, lúc cần nắng không nắng, lúc không cần mưa lại mưa khiến người trồng hoa không biết đường nào lường. Nghề trồng hoa là nghề phó mặt cho trời, trời thương thì hưởng mà ngược lại thì đành "úp chậu"", anh Tuấn buồn rầu. Cũng theo anh Tuấn, hoa năm nay nở không kịp Tết nguyên nhân chính là do mưa lũ kéo dài. Đặc biệt là hai trận lụt liên tiếp trong tháng 12 khiến hoa bị ảnh hưởng nên đến thời điểm này cả ngàn chậu cúc trong vườn nhưng số búp chỉ đếm... trên đầu ngón tay. Cùng cảnh ngộ, gia đình bà Lan cũng đang "méo mặt" vì hoa Tết. Với quy mô 2.000 chậu cúc, đầu tư từ tháng tám, cả gia đình bà có 7 nhân công tất cả đều tập trung vào "phục vụ" hoa. Giống chu kỳ chăm sóc hằng năm, tuy nhiên năm nay hoa lại có dấu hiệu phụ lòng người. "Đúng ra thời điểm này hoa phải trổ búp lớn thì mới kịp Tết, nhưng nay thì bó tay rồi. Những chậu may mắn nở đúng Tết thì quá ít, thuê nhân công bốc, thuê xe chở xuống phố cộng với tiền thuê lô quá đắt thì lại âm cả vốn", bà Lan bộc bạch. HTX hoa Vân Dương là HTX hoa lớn nhất huyện Hòa Vang với quy mô 47.000m2, có 20 hộ đầu tư trồng 273.500 chậu cho vụ hoa Tết năm nay cũng trong tình trạng ảm đạm.  Ông Nguyễn Trung, chủ nhiệm HTX cho biết, những hộ trồng hoa đang cố thúc cho hoa ra búp, phục vụ Tết. Ngoài việc thời tiết không ủng hộ, hoa năm nay còn mắc phải nhiều bệnh khó chữa như đấm lá, vàng lá, sâu rầy... khiến hoa không phát triển.

Người trồng hoa Tết năm nay phải chịu chung cảnh được giá nhưng mất mùa.

Nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn thành phố và các thương lái đều phản ánh năm nay hoa được giá nhưng lại mất mùa. Ông Lê Đức Quang, chủ trang trại hoa tại xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) chia sẻ, nhiều thương lái đã đến vựa hoa của ông đặt hàng cho những chậu kịp khoe sắc dịp Tết với giá khá ưu đãi. Trung bình mỗi chậu các năm ông bán từ 100-120 nghìn đồng nhưng năm nay có thể lên đến 150-160 nghìn/chậu. "Giá hoa tăng đáng ra là tín hiệu mừng cho bà con nông dân nhưng năm nay giá càng tăng thì người dân càng... buồn. Bởi, nhiều hộ hoa hư hại, mất mùa thì lấy đâu để bán", ông Quang nói. Theo thống kê, toàn H. Hòa Vang có 7 điểm chính tập trung trồng hoa là 6 xã trên địa bàn huyện và một mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao của tư nhân trên diện tích 200.000m2 với số lượng 300.000 chậu lớn nhỏ. Do ảnh hưởng mưa và ngập lụt kéo dài khiến hoa chết với số lượng lớn. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại xã Hòa Châu với 100% hoa hướng dương, 50% hoa ly ly, 15% hoa cúc bị mất trắng.

Bà Ngô Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng NN&PTNT H.Hòa Vang, cho hay: "Chưa năm nào người trồng hoa lại lâm vào tình cảnh khó khăn như năm nay. Hoa hư hại, người dân thu nhập bấp bênh. Toàn huyện có 58 hộ đăng ký trồng hoa Tết thì có tới gần 50 hộ thất thu".

Phi Nông